Cần thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật giữa khu vực FDI và khu vực nội địa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/12/2017 14:52 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đang được hưởng lợi rất ít từ hiệu ứng lan tỏa từ dòng vốn FDI mang lại trong quá trình chuyển giao công nghệ.

Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), doanh nghiệp FDI hiện mới chỉ mua gần 27% thiết bị đầu vào từ doanh nghiệp Việt Nam, còn lại là nhập khẩu và nhập từ công ty mẹ.

Đại diện hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng, quá trình chuyển giao kỹ thuật là lộ trình cần có nỗ lực của cả hai bên cho và nhận, đòi hỏi một lộ trình dài hơi

Cũng như cấp bằng đại học hay cấp chứng nhận ngoại ngữ IELTS hay TOEFL, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng, riêng đối với tay nghề kỹ thuật, cũng cần phải có một cơ chế thẩm định năng lực cấp quốc gia.

Theo đó, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp cận việc làm của đội ngũ nhân lực trong ngành kỹ thuật tại Việt Nam cũng là cách thúc đẩy quá trình chuyển giao kỹ thuật, tăng cường khả năng gắn kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa.

Vốn đầu tư của các dự án FDI trong 11 tháng tăng gần 83 Vốn đầu tư của các dự án FDI trong 11 tháng tăng gần 83

VTV.vn - Tính chung trong 11 tháng, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 33,09 tỷ USD, tăng 82,8% so với cùng kỳ năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước