"Canada tiếp tục tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam"

Thu Hiền - Tiến Vũ (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 29/06/2017 12:05 GMT+7

Thanh long là một trong số các dự án hỗ trợ phát triển Canada dành cho Việt Nam trong những năm qua.

VTV.vn - Đây là khẳng định của bà Đại sứ Canada tại Việt Nam Ping Kitnikone trong buổi lễ kỷ niệm 150 năm Quốc khánh Canada vừa diễn ra tại Hà Nội.

Năm 2017, quốc gia có diện tích lớn hàng thứ nhì thế giới là Canada sẽ kỷ niệm 150 năm ngày lập quốc (1/7/1867-1/7/2017). Năm 2017 cũng được coi là năm bản lề cho việc nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Canada, với những dấu mốc nổi bật về chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại cũng như hợp tác giáo dục.

Trong buổi lễ kỷ niệm 150 năm Quốc khánh Canada tổ chức tối 28/6 tại Hà Nội, bà Đại sứ Canada tại Việt Nam Ping Kitnikone khẳng định Canada sẽ tiếp tục tăng viện trợ phát triển dành cho Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nho Ninh Thuận, thanh long Bình Thuận, dừa sáp Bến Tre, gạo và chè của Hà Tĩnh,... đây chỉ là một vài trong số nhiều sản vật tiêu biểu của các vùng miền khác nhau, là kết quả của các dự án hỗ trợ phát triển Canada dành cho Việt Nam trong những năm qua. Các dự án này tập trung hỗ trợ vốn và kỹ thuật giúp các hợp tác xã cũng như các hộ gia đình phát triển sản xuất, nâng cao sản lượng và chất lượng nông sản.

Bà Kim Sa - Đồng giám đốc dự án VCED: "Hiện nay dự án phát triển HTX Việt Nam đang được triển khai tại 5 tỉnh gồm: Sóc Trăng, Bến tre, Lâm đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Chúng tôi hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, làm các mô hình trình diễn để cho người nông dân có những sản phẩm tốt, hỗ trợ những người nông dân nhỏ thành lập HTX và HTX xây dựng các thương hiệu riêng".

Tại buổi lễ kỷ niệm, Đại sứ Ping Kitnikone đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực, hiệu quả của quan hệ song phương trong những năm gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại đầu tư và hợp tác phát triển. Thương mại song phương trong những năm qua tăng trung bình từ 20-25%, đạt gần 5 tỉ USD năm 2016, các DN Canada cũng đầu tư gần 5 tỉ USD tại Việt Nam. Còn về hợp tác phát triển, giúp Việt Nam đối phó với biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Canada.

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, Canada đã dành cho Việt Nam khoảng 800 triệu USD viện trợ phát triển trong nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh nhiều nhà tài trợ điều chỉnh giảm viện trợ khi Việt Nam trở thành một nước có thu nhập trung bình, việc Canada vẫn tiếp tục duy trì viện trợ cho Việt Nam thể hiện mong muốn đồng hành với quá trình phát triển của Việt Nam của Chính phủ và nhân dân Canada.

Canada hỗ trợ ngành công nghiệp gỗ xẻ Canada hỗ trợ ngành công nghiệp gỗ xẻ

VTV.vn - Canada vừa công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 867 triệu CAD (670 triệu USD) cho ngành công nghiệp gỗ xẻ trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước