Cảnh giác tình trạng thương lái Trung Quốc mua cá tra quá lứa

Huỳnh Tâm - Tuấn Khôi (VTV9)-Thứ bảy, ngày 04/06/2016 07:46 GMT+7

Nuôi cá tra ở ĐBSCL. (Ảnh: nld.com.vn)

VTV.vn - Ngành Nông nghiệp ĐBSCL khuyến cáo người dân phải hết sức thận trọng trước tình trạng thương lái Trung Quốc mua cá tra thương phẩm loại quá lứa, cỡ lớn với giá cao.

Do nguồn cung sụt giảm nên giá cá tra nguyên liệu đang tăng mạnh lên mức khoảng 22.000 đồng/kg. Đây là mức giá tốt giúp người nuôi cá tra có lãi. Vì vậy, bà con không nên neo cá để bán cho các thương lái Trung Quốc.

Vài ngày gần đây, tại ĐBSCL xuất hiện tình trạng thương lái Trung Quốc đến tận ao nuôi của nông dân để mua cá tra thương phẩm loại quá lứa, cỡ lớn với giá cao. Theo các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra tại ĐBSCL, hiện gần như tất cả các thị trường chỉ nhập khẩu cá tra từ 400 - 800g. Do đó, nông dân không thu hoạch mà để neo cá quá cỡ (khoảng 1kg trở lên) thì sẽ rất khó bán.

Cá tra Việt Nam được ưa chuộng tại thị trường Thái Lan Cá tra Việt Nam được ưa chuộng tại thị trường Thái Lan

VTV.vn - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Thái Lan đang là thị trường tiêu thụ lớn của cá tra Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước