Cạnh tranh ngân hàng đến từ ASEAN

-Thứ hai, ngày 25/08/2014 14:30 GMT+7

Phân tích từ các chuyên gia của công ty kiểm toán Ernst & Young (E&Y) cho thấy, đến giai đoạn 2018 - 2020, các ngân hàng sẽ đạt tiêu chuẩn theo quy định của Cộng đồng kinh tế ASEAN thì các ngân hàng Việt Nam nên lo ngại nhiều hơn những đối thủ từ các nước như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

 

 

‘ Ảnh minh họa

 

 

 

Cũng theo E&Y, qua khảo sát ý kiến của 17 ngân hàng của Việt Nam về đánh giá đối thủ cạnh tranh trong tương lai sẽ đến từ quốc gia nào, đa số câu trả lời đánh giá các ngân hàng Nhật Bản là đối thủ cạnh tranh nước ngoài mà ngân hàng Việt Nam lo ngại nhất.

Tuy nhiên, cũng với khảo sát như vậy đặt ra với các ngân hàng của Malaysia, Indonesia thì tới 2/3 số ngân hàng được hỏi cho rằng cạnh tranh đáng lo ngại nhất của họ là với ngân hàng trong khu vực.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng những đối thủ mà các ngân hàng Việt Nam nên quan ngại là các ngân hàng đến từ các nước ASEAN bởi đây mới là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ trên cùng sân chơi, cùng điều kiện.

 

TCKD

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước