Cao Bằng: Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 21 triệu đồng/năm

Lãnh Thiết - Vĩnh Thuận (Đài PT-TH Cao Bằng)-Thứ bảy, ngày 24/12/2016 20:40 GMT+7

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao tặng tranh cho tỉnh Cao Bằng. Ảnh: VOV

VTV.vn - Đây là thông tin được lãnh đạo tỉnh Cao Bằng báo cáo tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chiều 23/12.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cũng cho biết, mục tiêu của địa phương này trong năm 2017 sẽ phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên trên 23 triệu đồng/năm và có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với hai xã hiện tại.

Phát biểu tại buổi làm việc, cùng với ghi nhận những thành tựu mà tỉnh Cao bằng đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, sang năm 2017, Cao Bằng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, coi trọng công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho dân, doanh nghiệp để có bước phát triển bền vững hơn.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến dâng hương, dâng hoa đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đã tới thăm, tặng quà cho một số gia đình có công với cách mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước