Cắt bỏ điều kiện kinh doanh phải đi vào thực chất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 14/10/2017 06:10 GMT+7

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Bộ Công Thương khẳng định việc cắt giảm điều kiện kinh doanh phải đi vào thực chất, phải đơn giản hóa, thuận lợi môi trường kinh doanh với các tổ chức, doanh nghiệp.

Trước lo lắng của các doanh nghiệp về việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh chỉ mang tính hình thức, Bộ Công Thương khẳng định việc cắt giảm này phải đi vào thực chất, phải đơn giản hóa, thuận lợi môi trường kinh doanh với các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Theo Bộ Công Thương, 675 điều kiện kinh doanh là con số dự kiến và thực tế có thể cắt giảm hơn hoặc kém. Hiện số lượng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc quản lý của Bộ ước tính đã cắt bỏ được 22% nên kế hoạch cắt giảm toàn bộ sẽ hoàn thành và trình Chính phủ chậm nhất vào cuối tháng 10 này.

Chính phủ giao các Bộ phải xóa bỏ ít nhất 1/3 điều kiện kinh doanh Chính phủ giao các Bộ phải xóa bỏ ít nhất 1/3 điều kiện kinh doanh Cắt giảm 55 điều kiện kinh doanh: Cơ hội thay đổi cách thức quản lý nhà nước Cắt giảm 55 điều kiện kinh doanh: Cơ hội thay đổi cách thức quản lý nhà nước Bộ Công Thương khẳng định không cắt bỏ điều kiện kinh doanh theo hướng “lồng ghép” Bộ Công Thương khẳng định không cắt bỏ điều kiện kinh doanh theo hướng “lồng ghép”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước