Cắt cứu trợ, Eurogroup ép Hy Lạp thực hiện cam kết cải cách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/11/2015 10:03 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung Euro, Eurogroup đã gia tăng áp lực lên Hy lạp, để gây sức ép cho nước này thực hiện các cam kết cải cách kinh tế.

​Cụ thể, khoản tiền 2 tỷ Euro từ gói cứu trợ thứ 3, lẽ ra đã phải chuyển cho Hy lạp từ tháng trước, đã bị 'treo' tại Bruxelles, Bỉ.

Eurozone muốn Hy lạp thực hiện lời hứa cải cách liên quan đến bất động sản và ngân hàng, trong đó trọng tâm là cách giải quyết các khoản vay mua nhà, nay không trả được. Trong khi đó, Eurogroup muốn Hy lạp giải quyết các món nợ xấu, bằng cách tịch thu phát mãi bất động sản liên quan để thu hồi tiền về cho các ngân hàng. Về phía Hy lạp, nước này lo ngại rằng biện pháp quá mạnh này sẽ gây phản ứng từ người dân.

Cuộc họp nhằm giải quyết các bất đồng giữa Eurogroup và Hy Lạp đã thất bại hoàn toàn khi cả hai không đi đến một giải pháp nào. Dự kiến một cuộc họp tiếp theo giữa Eurogroup và Hy Lạp sẽ diễn ra vào tuần sau để giải quyết bất đồng.

Trong thời gian đàm phán để đi tìm hướng giải quyết, Hy Lạp chắc chắn sẽ không nhận được tiền từ gói cứu trợ thứ 3.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước