Cắt giảm 7.000 xe công, tiết kiệm 500 tỷ đồng/năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/10/2015 10:46 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính, có khoảng 7.000 xe công dư ra sau khi quy định về quản lý xe công chính thức có hiệu lực.

Theo Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ, định mức xe công là 1 - 2 xe/đơn vị cho tất cả các cơ quan, đơn vị. Với việc cắt giảm xe công, ước tính ngân sách sẽ tiết kiệm được khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ tiền mua xe thay thế và các chi phí vận hành.

Đáng chú ý, một phần xe công cắt giảm sẽ được đem bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước. Những xe công khi chuyển sang chủ tư nhân sẽ được thay bằng biển trắng phổ thông bình thường.​

Điểm báo 26/10: 1/4 Ngân sách chi cho việc nuôi xe công Điểm báo 26/10: 1/4 Ngân sách chi cho việc "nuôi" xe công

VTV.vn - Diễn biến của kỳ họp Quốc hội vẫn là chủ đề chính một số báo ngày 26/10. Không hẹn mà gặp, tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam và báo Tuổi trẻ đã cùng tập trung vào 2 con số.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước