"Chậm cổ phần hóa do chỉ đạo yếu kém của địa phương"

Diệu Trang-Thứ tư, ngày 26/02/2014 14:25 GMT+7

Nhận định này được Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp đưa ra trong bối cảnh, gần một nửa số DN chậm cổ phần hóa của cả nước đang nằm ở ác địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Theo ông Phạm Viết Muôn, Trưởng ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, có 7 đơn vị đang bị chậm cổ phần hóa, số lượng doanh nghiệp thuộc 7 đơn vị này đang chiếm tới 183/432 doanh nghiệp cần phải cổ phần hóa trên toàn quốc từ nay tới năm 2015 (tỷ lệ là 43%).

Cụ thể, TP.HCM còn 77 doanh nghiệp, Hà Nội còn 49 doanh nghiệp, Hải Phòng còn 15, Bình Định còn 7, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch còn 16 doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản 8 doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam 11 doanh nghiệp.

Ban Đổi mới nhấn mạnh, thực tế cổ phần hóa vừa qua chậm có nguyên nhân bởi bối cảnh kinh tế chung, nguyên nhân cơ chế, nhưng nguyên nhân quyết định nhất là do chỉ đạo thực hiện, mà trong đó là chưa có sự quyết liệt của các địa phương.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước