Chăn nuôi Việt Nam khó cạnh tranh vì lãi suất cao

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/09/2015 15:26 GMT+7

VTV.vn - Theo Viện Chăn nuôi, các DN chăn nuôi Việt Nam phải vay vốn với lãi suất cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực, nên khó cạnh tranh với hàng ngoại nhập.

Trên thực tế, dù được hưởng ưu đãi, các doanh nghiệp chăn nuôi Việt Nam vẫn phải trả lãi suất 7%/năm. Trong khi đó, ở Trung Quốc lãi suất chỉ có 5%, Thái Lan 3%, thậm chí ở Mỹ - quốc gia đang chiếm tới 90% lượng đùi gà nhập khẩu vào Việt Nam - lãi suất chỉ đạt 0,5%.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, đây là rào cản lớn nhất của ngành chăn nuôi khi hội nhập. Theo thống kê, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về thủy cầm và chỉ đứng sau Trung Quốc về sản lượng trứng gia cầm. Nhưng trước khi hội nhập, sức cạnh tranh của doanh nghiệp chăn nuôi còn thấp.

Chăn nuôi gia cầm: Sức ép cạnh tranh ngày càng lớn Chăn nuôi gia cầm: Sức ép cạnh tranh ngày càng lớn

VTV.vn - Gia cầm được xem là vật nuôi có nhiều lợi thế của ngành chăn nuôi Việt Nam. Tuy nhiên, ngành này lại đang đối mặt với nhiều thách thức.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước