Châu Á dẫn đầu nhu cầu dầu trong năm nay

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/03/2017 16:37 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The Financial Express

VTV.vn - Châu Á sẽ dẫn đầu sự tăng trưởng sức cầu nhập khẩu dầu thô trên thế giới trong năm nay.

Theo nguồn tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, dù lượng dự trữ dầu thế giới vẫn còn ở mức cao và Mỹ đang tăng sản lượng, nhưng thị trường dầu thế giới đã cân bằng lại nhờ sức cầu tại châu Á gia tăng.

Châu Á sẽ dẫn đầu sự tăng trưởng sức cầu nhập khẩu dầu thô trên thế giới trong năm nay. Tuy nhiên, theo IEA, các nước châu Á cũng cần bổ sung khả năng lọc dầu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. IEA đánh giá, OPEC và các nước ngoài khối đang thực hiện khá tốt thỏa thuận cắt giảm sản lượng, nhưng vẫn cần thận trọng cân nhắc khả năng gia hạn thỏa thuận thêm 6 tháng, bởi việc Mỹ tăng dự trữ dầu và khai thác dầu đá phiến với tốc độ nhanh hơn dự đoán vẫn còn khả năng sẽ tiếp tục đẩy giá dầu đi xuống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước