Châu Âu có thể tiết kiệm tới 80 tỉ USD vì giá dầu giảm

VTV24-Thứ sáu, ngày 17/10/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

80 tỉ USD là con số Liên minh châu Âu ước tính sẽ tiết kiệm được khi giá dầu hiện đang giảm kỉ lục.

Giá dầu giảm hiện nay là do tình trạng lạm phát, nguồn cung thừa thãi, giảm nhu cầu và tình hình hồi phục kinh tế vẫn còn trì trệ.

Hiện tại, giá dầu đang ở mức 85 USD/thùng, thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Nhập khẩu nguồn năng lượng bao gồm dầu mỏ, khí đốt và than đã tiêu tốn của Liên minh châu Âu khoảng 500 tỉ USD vào năm 2013, trong đó có tới ¾ là dành cho dầu mỏ.

Vậy nên giá dầu giảm cũng đồng nghĩa với việc, các hộ gia đình và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng ở châu Âu sẽ được hưởng lợi qua việc giảm bớt chi phí năng lượng, đồng thời tăng khả năng chi tiêu và đầu tư.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước