Châu Âu đe dọa phạt tập đoàn Gazprom (Nga) 6,9 tỷ euro

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 23/04/2015 15:54 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Ủy ban châu Âu đang đe dọa phạt tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga) 6,9 tỷ euro với cáo buộc Gazprom đã vi phạm quy định về chống độc quyền của Liên minh châu Âu.

Theo Ủy ban châu Âu, Gazprom đã lợi dụng vị trí độc quyền cản trở sự cạnh tranh trên thị trường khí đốt ở 8 nước Liên minh châu Âu, bao gồm Bulgaria, Cộng hòa Czech, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan và Slovakia. Gazprom đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Ủy ban châu Âu, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ.

Tập đoàn khí đốt của Nga sẽ có 12 tuần để chống lại các cáo buộc nêu trên của Ủy ban châu Âu. Vụ việc trên được cho là sẽ càng khiến quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Nga trở nên căng thẳng trong bối cảnh nhiều nước Liên minh châu Âu đang phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước