Châu Âu dự kiến “tung” 400 tỷ Euro kích thích đầu tư tư nhân

Hồng Quang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 12/12/2014 06:00 GMT+7

Ngày 11/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục "bơm" tiền ra thị trường trong khuôn khổ "Kế hoạch tái cấp vốn dài hạn".

Châu Âu tiếp tục chính sách siết chặt ngân sách nhà nước, đồng thời kích thích khối tư nhân tăng đầu tư. Ngân hàng Trung ương châu Âu sẵn sàng cho các ngân hàng thương mại vay tổng cộng tới 400 tỷ Euro với lãi suất rất thấp, để từ đó hỗ trợ vốn giá rẻ cho các doanh nghiệp tư nhân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế suy trầm và lạm phát quá thấp như hiện nay, các ngân hàng thương mại châu Âu cũng không dám vay nhiều. Trong đợt đầu tiên hồi tháng 9 vừa qua, 255 ngân hàng thương mại châu Âu chỉ dám vay 82,6 tỷ Euro, trong khi nếu muốn có thể vay tới 400 tỷ.

Vì vậy, Ngân hàng trung ương châu Âu tiếp tục "bơm" thêm tiền vào thị trường, nhưng "bơm" thêm được bao nhiêu còn tuỳ theo khả năng của khối kinh tế tư nhân hấp thụ được tới đâu. Kết quả công bố trưa 11/12 (theo giờ châu Âu), các ngân hàng thương mại châu Âu chỉ đăng ký vay thêm có 129,84 tỷ Euro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước