Chảy máu chất xám – Vấn nạn tại Hy Lạp

Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 14/07/2015 17:19 GMT+7

VTV.vn - Cứ 4 người ở độ tuổi lao động tại Hy Lạp thì sẽ có ít nhất 1 người thất nghiệp. Chính phủ Hy Lạp đang lo lắng trước tình trạng "chảy máu chất xám" ngày một gia tăng.

Theo thống kê, đã có hơn 200.000 lao động, tương đương với gần 2% dân số Hy Lạp, quyết định rời khỏi đất nước kể từ khi khủng hoảng kinh tế xảy ra.

Ngày càng nhiều lao động có tay nghề cao và các nhà khoa học rời bỏ đất nước này để ra nước ngoài tìm cơ hội mới. Nhiều người sẽ làm việc ở nước ngoài 4 - 5 năm rồi quay lại, tuy nhiên ngày càng nhiều lao động quyết định không quay trở lại. "Chảy máu chất xám" là vấn nạn mà chính phủ Hy Lạp hiện nay phải sớm tìm được giải pháp đối phó.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước