Chỉ 1% số người giàu sở hữu gần 50% tài sản của thế giới

TCKD-Thứ hai, ngày 19/01/2015 22:03 GMT+7

Ảnh minh họa

Đây là con số mới nhất của năm 2014 vừa được đưa ra bởi Tổ chức Từ thiện Chống đói nghèo Oxfam.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, của cải của thế giới thuộc sở hữu của những người giàu nhất đã tăng từ 44% vào năm 2009 lên 48% trong năm 2014. Theo xu hướng hiện nay, Oxfam cho biết, dự kiến 1% số người giàu này sẽ sở hữu trên 50% tài sản của thế giới vào năm 2016.

Nghiên cứu cũng cho thấy sự bất bình đẳng đáng kinh ngạc khi chỉ có 5,5% của cải toàn cầu được sở hữu bởi những người bình dân vốn chiếm 80% dân số thế giới. Trung bình, mỗi người chỉ có 3.851 USD tài sản. Trong khi đó, những người giàu nhất sở hữu tới 2,7 triệu USD mỗi người, giàu gấp hơn 700 lần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước