Chỉ 2% số hợp tác xã tiếp cận được vốn vay - Đâu là nguyên nhân?

Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 13/01/2018 21:25 GMT+7

VTV.vn - Không có tài sản đảm bảo và không đáp ứng được các yêu cầu chặt chẽ từ các ngân hàng là lý do khiến các hợp tác xã khó tiếp cận nguồn vốn vay.

Mới chỉ có 2% số hợp tác xã tiếp cận được vốn vay, còn phần lớn vẫn tự xoay sở. Thiếu vốn khiến nhiều hợp tác xã không thể mở rộng sản xuất, thậm chí còn có khả năng rơi vào nguy cơ phá sản, còn những hợp tác xã muốn vươn lên tiếp cận công nghệ cao lại gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện có 3 nguồn vốn chính cho phát triển hợp tác xã là vốn tự có cá nhân, vốn tín dụng và quỹ phát triển hợp tác xã. Tuy nhiên cả 3 nguồn này đều khó tiếp cận, đặc biệt là vốn tín dụng.

Không chỉ vốn, hàng loạt các chính sách khác như giải quyết nợ đọng, chính sách thuế, cơ chế tiếp cận đất đai và quỹ phát triển hợp tác xã cũng vẫn đang là nút thắt cho phát triển các hợp tác xã.

Trong khi đó, hợp tác xã hiện đang là mô hình tối ưu trong việc hỗ trợ các hộ gia đình phát triển sản xuất hiệu quả, tạo vị thế bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế thị trường.

Nhiều chính sách phát triển hợp tác xã Nhiều chính sách phát triển hợp tác xã Còn khó khăn trong thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới Còn khó khăn trong thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động hợp tác xã Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động hợp tác xã

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước