Chỉ 5% nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 09:32 GMT+7

VTV.vn - Đây là con số được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra trong buổi hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm diễn ra ngày 18/7.

Việc đấu thầu giấy theo cách truyền thống đang gặp nhiều khó khăn khi phải tốn kém phát hành, mua hồ sơ in ấn và dễ xảy ra tiêu cực. Do vậy, Chính phủ đã có nghị quyết khuyến khích việc đấu thầu qua mạng. Thế nhưng, 6 tháng đầu năm nay, chỉ có chưa đầy 5% các nhà thầu tham gia đấu thầu trên mạng. Có địa phương chưa thực hiện được một gói đấu thầu điện tử nào. 

Đại diện Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ đã có văn bản gửi các địa phương phải quán triệt nghiêm túc việc đấu thầu qua mạng theo nghị quyết của Chính phủ. Trong bối cảnh cần thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và vốn ODA thì việc lựa chọn hình thức đấu thầu qua mạng là một việc làm rất cần thiết, góp phần đẩy nhanh tiến độ. Bởi có gói thầu, khi đấu thầu qua mạng chỉ mất 1 tuần, còn đấu thầu truyền thống phải mất cả tháng hoặc vài tháng.

Ngăn chặn tiêu cực trong đấu thầu Ngăn chặn tiêu cực trong đấu thầu

VTV.vn - Với chỉ thị 03, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã đề ra nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh và đẩy lùi các tiêu cực trong công tác đấu thầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước