Chi cho y tế toàn cầu có thể cán mốc 1.000 tỷ USD

Khánh Ly (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 21/11/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Đây là con số mới nhất vừa được công ty IMS Health, một công ty chuyên nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế công bố.

Theo đó, tổng số tiền chi cho dược phẩm trong năm nay đã tăng tới 7% so với năm 2013. Theo ước tính của IMS health, con số trên còn có thể đạt tới 1,3 tỷ USD vào năm 2018, do sự tăng giá của các các phương pháp điều trị đột phá mới.

Theo báo cáo, thuốc chữa bệnh viêm gan C và ung thư sẽ khiến người tiêu dùng trong vài năm tới phải trả tới một khoản tiền lên đến 200 tỷ USD, còn tiền trả cho bệnh đái tháo đường sẽ cán mốc 78 tỷ USD. Trong đó, Mỹ là nước chi tiêu lớn nhất, chiếm tới 1/3 tổng số tiền đã chi cho dược phẩm trên toàn cầu, tăng 11,7% trong năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước