Chi phí lao động Trung Quốc tăng 200%

Thanh Hiệp - Phương My (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 30/10/2014 10:11 GMT+7

Trong thập kỷ qua, chi phí lao động ở Trung Quốc đã tăng khoảng 200% trong khi chi phí tại Mỹ gần như không đổi.

Cách đây 10 năm, đã có hàng nghìn việc làm của Mỹ bị chảy sang Trung Quốc, khi không quốc gia nào có thể cạnh tranh với chi phí sản xuất rẻ như ở đây. Tuy nhiên điều đó đã không còn đúng vào thời điểm này khi những số liệu mới nhất cho thấy, chi phí sản xuất ở Mỹ hiện rẻ tương đương so với Trung Quốc.

Trong thập kỷ qua, chi phí lao động ở Trung Quốc đã tăng khoảng 200% trong khi chi phí tại Mỹ gần như không đổi. Giá đồng Nhân dân tệ cũng đã tới 32% so với đồng USD chỉ trong vòng 7 năm qua. Bên cạnh đó, lượng dầu mỏ dự trữ khổng lồ cũng khiến cho chi phí năng lượng của Mỹ rẻ hơn nhiều so với Trung Quốc.

Những yếu tố này khiến khoảng cách chi phí sản xuất giữa Mỹ và Trung Quốc thu hẹp chỉ còn là 4 xu cho 1 USD. Rõ ràng hình ảnh về một xưởng sản xuất giá rẻ chi phí thấp không còn là thương hiệu canh tranh của Trung Quốc.

Mời quý vị khán giả quan tâm xem video chi tiết:

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước