Chi phí nhập khẩu dầu thô của châu Á sẽ vượt 1.000 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/05/2018 11:45 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Chi phí nhập khẩu dầu thô của châu Á được dự báo sẽ vượt mức 1.000 tỷ USD trong năm 2018, gấp đôi so với năm 2016 khi giá "vàng đen" tiếp tục tăng cao.

Theo các chuyên gia, giá dầu thô tăng cao cộng với chỉ số đồng USD, tiền tệ sử dụng hầu hết trong các giao dịch dầu thô tăng mạnh trở lại là nguên nhân đẩy chi phí nhập khẩu mặt hàng này của khu vực châu Á tăng lên.

Chi phí năng lượng tăng cao sẽ đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng theo, gia tăng gánh nặng cho người tiêu dùng lẫn các doanh nghiệp ở nhiều nền kinh tế phụ thuộc nguồn cung dầu thô bên ngoài. 

Châu Á-Thái Bình Dương hiện tiêu thụ hơn 35% trong số 100 triệu thùng dầu mà thế giới sử dụng mỗi ngày, trong khi khu vực này chỉ chiếm chưa đến 1/10 sản lượng toàn cầu.

Ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets cho rằng, châu Á cần giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu và tăng tiết kiệm năng lượng để tự bảo vệ trước những cú sốc giá dầu trong tương lai.

Năm 2018, sản lượng dầu thô của Mỹ có thể đạt mức kỷ lục Năm 2018, sản lượng dầu thô của Mỹ có thể đạt mức kỷ lục Khai thác dầu thô tiếp tục vượt kế hoạch Khai thác dầu thô tiếp tục vượt kế hoạch Giá xăng dầu nhập khẩu tăng gần 30 so với cùng kỳ Giá xăng dầu nhập khẩu tăng gần 30 so với cùng kỳ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước