Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng sau Tết

Chí Sơn - Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 11:16 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu Tổng cục thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước ta lại tăng trong tháng 2, với mức tăng khá cao là 0,73%.

Sau Tết, giá của một số mặt hàng thực phẩm vẫn đứng ở mức cao. Nhiều tiểu thương chợ Thành Công Hà Nội cho biết, 1kg thịt lợn cao hơn dịp trong Tết khoảng 10.000 đồng.

Không chỉ thực phẩm mà giá một số mặt hàng tiêu dùng như đồ uống, giá điện sinh hoạt, giá xăng dầu, giá dịch vụ giao thông công cộng… được coi là những mặt hàng thiết yếu trong đời sống dân sinh và là đầu vào của sản xuất đã có dấu hiệu đồng loạt nhích tăng, đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng cao. Tuy nhiên, không thể lơ là với lạm phát - đó là khuyến nghị được nhiều chuyên gia lên tiếng.

Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng sau Tết - Ảnh 1.

Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng sau Tết.

Mặc dù vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng thách thức lạm phát trong năm 2018 cũng là áp lực không hề nhỏ đối với sự ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao và quản lý chặt chẽ giá cả của các cơ quan điều hành, nhằm đạt được mục tiêu Chính phủ đã đề ra là đảm bảo CPI cả năm tăng dưới 4%.

Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,89 Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,89

VTV.vn - Chiều 28/2, Cục Thống kê thành phố Hà Nội công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 tại Hà Nội tăng 0,89% so với tháng trước và tăng 2,86% so cùng kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước