Chỉ số nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam tăng 81 bậc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/11/2017 17:05 GMT+7

Chỉ số nộp thuế của Việt Nam trong Doing Business 2018 cho thấy, Việt Nam đứng sau Malaysia nhưng trước Philippines, Indonesia, Lào. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Theo Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing Business 2018 toàn cầu vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 81 bậc.

Mặc dù chỉ số về thời gian nộp thuế của các doanh nghiệp Việt Nam trong Báo cáo của Ngân hàng Thế Giới không giảm so với năm trước nhưng chỉ số nộp thuế nói chung lại tăng tới 81 bậc, xếp thứ 86/190.

Nếu so với các nước ASEAN, Việt Nam đứng thứ 4, sau 3 nước là Singapore, Thái Lan, và Malaysia. Còn về chỉ số thời gian nộp thuế, theo đại diện ngành thuế, đây chỉ là một trong những tiêu chí trong đánh giá chung về chỉ số. Trên thực tế, số giờ nộp thuế của Việt Nam hiện chỉ còn 117 giờ/năm và báo cáo của WB còn chưa ghi nhận một số những cải cách về chính sách, thủ tục hành chính để giảm giờ nộp thuế mà Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã thực hiện.

Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7: Tháo gỡ khó khăn cho DN Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7: Tháo gỡ khó khăn cho DN

VTV.vn - Ngồi ở bất cứ đâu có Internet, các DN đều có thể nộp thuế xuất nhập khẩu theo phương thức điện tử vào bất kể giờ nào, kể cả ngày lễ; hàng hóa sẽ được thông quan ngay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước