Chính phủ Anh siết chặt quản lý cá độ World Cup 2014

TCKD-Thứ sáu, ngày 27/06/2014 13:27 GMT+7

Ảnh minh họa

Mặc dù cá cược bóng đá được hợp pháp hóa, chính phủ Anh đang siết chặt thuế và cơ chế quản lý đối với các hình thức kinh doanh béo bở này nhân mùa World Cup năm nay.

Trước mùa World Cup 2014, chính phủ Anh công bố tăng thuế đối với các đơn vị tổ chức cá cược từ mức 20% lên 25%, thêm vào đó là mức thuế 15% cộng dồn vào các dịch vụ cá cược trực tuyến sẽ có hiệu lực cuối năm nay.

Ngay lập tức giá cổ phiếu của Wlliam Hills sụt giảm 7%, một trong những bước giảm điểm mạnh nhất của chỉ số FTSE100. Một phần nguyên nhân bởi, các nhà cái ngày càng phụ thuộc vào dịch vụ đặt cược trực tuyến.

Ông Terry Pattinson, Giám đốc kinh doanh William Hills cho biết: “Hình thức đặt cược trực tuyến ngay trong thời gian trận đấu khá thuận lợi và chiếm tới một nửa doanh thu của chúng tôi. Tiện lợi bởi có thể theo dõi diễn biến trận đấu, vừa dễ dàng đặt cược trên thiết bị cá nhân. Mọi hoạt động đặt cược của khách hàng sẽ được ghi lại làm dữ liệu phân tích và là chất xúc tác để định hướng cách quảng cáo và phát triển doanh nghiệp trong tương lai”.

Nếu mức thuế cờ bạc của Anh được áp dụng từ năm ngoái, nhà cái William Hills có thể đã phải trả tới gần 30 triệu USD tiền thuế. Chính phủ Anh quyết mạnh tay hơn với ngành dịch vụ này bởi các nhà cái được cho là luôn có không ít chiêu trò tìm cách gây nghiện đối với người tiêu dùng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước