Chính phủ quyết tâm tháo gỡ khó khăn của nền kinh tế

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/04/2017 14:00 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các thành viên Chính phủ phải tìm ra giải pháp để tháo gỡ những khó khăn hiện nay của nền kinh tế.

Sáng nay (3/4), tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các thành viên Chính phủ trong kỳ họp này phải tìm ra giải pháp để tháo gỡ những khó khăn hiện nay của nền kinh tế, mà trước hết là ngành công nghiệp khai khoáng và tăng được huy động vốn từ xã hội cho nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, qua nhiều báo cáo và tình hình của các địa phương trọng điểm, một điều đáng mừng là kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của nước ta trong tháng 3 và quý I có sự chuyển biến tích cực, đồng bộ. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng đang có xu hướng giảm dần và trong tầm kiểm soát. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016; xuất khẩu đạt gần 44 tỷ USD, cao nhất trong mấy năm gần đây và gấp đôi so với mục tiêu đề ra.

Trong quý I, tổng vốn đầu tư nước ngoài (đăng ký mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần) đạt gần 8 tỷ USD, tăng trên 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách du lịch nước ngoài tăng gần 30%. Thu ngân sách tăng mạnh, đạt trên 23% dự toán, tăng trên 13% so với cùng kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng nhanh. Qua 3 tháng đã có trên 26.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng trên 11% về doanh nghiệp và gần 46% về vốn đăng ký. Đặc biệt, tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 600.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ sự lo lắng khi tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý I chỉ mới đạt 5,1%. Nguyên nhân là nông nghiệp và công nghiệp cùng với xây dựng chỉ tăng được hơn 4%, gần bằng một nửa so với năm ngoái, chủ yếu là do công nghiệp khai khoáng giảm tới 10%. Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công chậm, còn tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý I tăng thấp hơn so với 3 năm trở lại đây. Chính vì vậy, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ cần đưa ra được các giải pháp để giải quyết căn cơ và cụ thể những khó khăn hiện nay của nền kinh tế.

Trong phiên họp sáng nay, Chính phủ không đồng ý kéo dài thêm 2 năm việc chuyển đổi 178 văn phòng công chứng, từ 1 công chứng viên lên 2 công chứng viên, nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm pháp luật và kỷ cương. Tuy nhiên, Chính phủ đồng ý giảm mức đóng bảo hiểm xã hội đến 31/12/2019, từ 1% xuống 0,5%, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cũng trong sáng nay, Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và đại diện nhóm chuyên gia Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam trình bày các báo cáo tư vấn để Việt Nam "không bị lỡ chuyến tàu" của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước