Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN Malaysia vào Việt Nam

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/07/2017 19:52 GMT+7

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia.

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia Anifah Aman.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia vào hôm nay (27/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam và Malaysia có lòng tin chính trị, do vậy, hai nước cần đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, Việt Nam trân trọng mời Thủ tướng Nazib Razak dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Trong năm tới, khi hai nước kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Malaysia cần tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa và thể thao. Trong đó, Việt Nam mời đội tuyển bóng đá Malaysia sang thi đấu. Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác về cứu hộ, cứu nạn trên biển, cũng như sớm kết thúc đàm phán về phân định vùng trồng lấn trên biển để trở thành tấm gương trong ASEAN.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Malaysia tạo điều kiện cho các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam vào thị trường nước này, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam đã tháo gỡ nhiều vướng mắc của các doanh nghiệp Malaysia và sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề của Tập đoàn Gamuda, cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Malaysia đầu tư vào sản xuất điện mặt trời ở Việt Nam.

Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN Malaysia vào Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng hoan nghênh Malaysia có quan điểm nhất quán về tình hình Biển Đông và hai bên cần duy trì hợp tác để bảo đảm tự do hàng không, hàng hải hàng không theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, không đe dọa sử dụng vũ lực và sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia Anifah Aman khẳng định, Biển Đông là mối quan tâm chung của Việt Nam cũng như của ASEAN và mọi tranh chấp đều phải giải quyết bằng luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định Malaysia sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam về vấn đề này.

Bộ trưởng cũng chuyển thông điệp của Thủ tướng Nazib Razak về việc Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng, cùng với lời mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước