Chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/11/2015 10:07 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/12/2015, doanh nghiệp Nhà nước không được góp vốn vào các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng là một trong những chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12.

Chính sách mới về kinh tế có hiệu lực ngay từ ngày mai (1/12) là Nghị định 87 về giám sát đặc biệt đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

Cũng từ ngày mai, doanh nghiệp Nhà nước không được góp vốn vào các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng - theo Nghị định 91.

Từ ngày 10/12, một loạt các quy định mới trong lĩnh vực bất động sản sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành như: Quy định về việc cưỡng chế chủ đầu tư không bàn giao phí bảo trì nhà chung cư; cho phép người mua nhà ở xã hội được vay 80% giá trị hợp đồng và Nghị định 101 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước