Chính thức đề xuất bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/10/2016 17:06 GMT+7

VTV.vn - Điều 292, liên quan tới tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông, đã được bỏ ra khỏi dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015.

Sáng 3/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thay mặt Chính phủ trình bày tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian qua, việc sửa đổi, bổ sung Điều 292 đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, có ý kiến cho rằng, hiện có tới 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc chỉ quy định xử lý hình sự đối với hình thức cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng, còn các ngành nghề khác thì không là chưa hợp lý.

Đại diện Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng cho biết, đa số ý kiến của Ủy ban đều tán thành việc bỏ Điều 292. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề nghị giữ lại nội dung Điều 292 đối với 2 hành vi kinh doanh vàng tài khoản và kinh doanh đa cấp bất chính trên mạng máy tính, mạng viễn thông, do khả năng gây hậu quả lớn đối với xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước