Chống bán phá giá: EU căn cứ vào giá tham chiếu quốc tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 06:03 GMT+7

EU áp thuế chống bán phá giá mới đối với thép Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí về một loạt quy tắc mới liên quan đến chống bán phá giá.

Động thái này được cho là nhằm vào những sản phẩm nhập khẩu giá rẻ như thép đến từ Trung Quốc.

Theo các quy tắc mới, các nhà điều tra EU sẽ xác định giá xuất khẩu của một mặt hàng là thấp sau khi so sánh với chi phí sản xuất và giá bán của một nước thứ ba cùng mức độ phát triển kinh tế, hoặc chi phí và giá tham chiếu quốc tế, thay vì so sánh với giá cả nội địa.

Trước đó, Trung Quốc đã yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thành lập một tiểu ban xem xét và kiểm định cách tiếp cận mà EU đang sử dụng để tính toán thuế chống bán phá giá áp dụng đối với nhiều hàng hóa xuất khẩu của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước