Chủ đầu tư "phát sốt" với quy định nhà cao tầng phải có tối thiểu 3 tầng hầm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/05/2016 10:38 GMT+7

VTV.vn - Để giải quyết tình trạng thiếu bãi đỗ xe, mới đây, Sở Quy hoạch và kiến trúc Hà Nội đã ra thông báo yêu cầu các tòa nhà cao tầng khi xây dựng phải có tối thiểu 3 tầng hầm.

Ngay lập tức, thông báo trên đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. Tuy nhiên về phía các chủ đầu tư xây dựng, thông báo trên đã mang lại nhiều mối lo lắng, băn khoăn khi giá xây dựng tầng hầm ít nhất thường cao gấp đôi chi phí xây dựng tầng nổi.

Theo giám đốc một công ty bất động sản ở Hà Nội, chi phí lớn trong việc xây dựng tầng hầm có thể sẽ đẩy giá bán nhà tăng cao.

Không chỉ đẩy giá bán nhà lên cao, việc xây dựng 3 tầng hầm cũng đòi hỏi chủ đầu tư phải có thực lực, với khả năng trường vốn lớn. Vì để thu hồi vốn đầu tư cho toàn bộ khu tầng hầm, dự tính sẽ phải mất trung bình 8 - 15 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước