Chủ tịch tập đoàn LG qua đời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/05/2018 16:50 GMT+7

Chủ tịch tập đoàn LG, người đã biến một nhà sản xuất thiết bị rẻ tiền thành một nhà sản xuất thiết bị công nghệ và hóa chất toàn cầu đã qua đời ở tuổi 73. (Nguồn: Bloomberg)

VTV.vn - Theo thông báo từ phía tập đoàn LG, Chủ tịch Koo Bon-moo đã qua đời vào ngày 20/5, sau 1 năm chống chọi với bệnh tật. Ông Koo hưởng thọ 73 tuổi.

Kể từ khi thành lập, gia tộc LG luôn trao lại quyền lực cho người con trai cả của chủ tịch đương thời. Tuy nhiên, lần này, chức vị cao nhất được trao cho ông Koo Kwang-mo - là con trai nuôi, chứ không phải những người con ruột của Chủ tịch quá cố.

Ông Koo Kwang-mo, 40 tuổi, hiện sở hữu 6% cổ phần tại tập đoàn và là lãnh đạo cấp cao tại LG Electronics. Ông Kwang trở thành lãnh đạo của công ty mẹ vào năm 2014 và sau đó tập trung vào việc mở rộng sự gắn kết với những chi nhánh khác.

Dù Chủ tịch Koo Bon-moo qua đời hơi đường đột nhưng các chuyên gia phân tích tỏ ra không hề lo ngại về khả năng có thể ảnh hưởng gì tới việc kinh doanh của tập đoàn.

Vị Chủ tịch quá cố là người đã có công lập ra 3 mảng kinh doanh chủ chốt, giúp LG trở thành công ty toàn cầu, là:

LG Electronics Inc - mảng điện tử

LG Display - mảng viễn thông

và đơn vị sản xuất pin xe ô tô điện là LG Chem

Hôm nay (21/5), cổ phiếu của tập đoàn LG đã giảm 1,13%. Trong khi LG Electronics mất 0,31% giá trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước