Chưa có sự biến động bất thường từ hoạt động cho vay ký quỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/04/2017 16:19 GMT+7

VTV.vn - Trong thành quả chung của thị trường, dòng tiền vay (margin) đã góp phần không nhỏ vào nhịp tăng điểm trên 2 sàn niêm yết.

Quý I, thị trường chứng khoán tăng hơn 50 điểm so với đầu năm, VN-Index vượt qua mốc 720 điểm, ghi nhận quý tăng điểm kỷ lục kể từ năm 2014.

Tính đến 14/4/2017 tổng dư nợ cho vay ký quỹ của toàn thị trường đang là 25 nghìn tỷ đồng, đạt mức cao nhất trong 2 năm vừa qua. Cụ thể tăng 23% so với năm 2015, tăng 9% so với thời điểm cuối năm 2016. Tuy đạt đỉnh 2 năm nhưng theo đại diện của UBCKNN, mức tăng này hợp lý với nhịp tăng 8% của VnIndex và 27% của giá trị giao dịch trên thị trường.

Ông Hoàng Phú Cường – Phó Vụ trưởng Vụ quản lý kinh doanh – UBCKNN cho biết: "Khi so sánh số lượng dư nợ cho vay ký quỹ của thị trường với tình hình chung của thị trường tôi thấy chưa có sự biến động bất thường".

Đặc biệt trong quý I vừa qua, chưa nảy sinh một khoản nợ xấu nào từ hoạt động cho vay ký quỹ của các công ty thành viên.

Trên bàn của vị giám đốc tài chính, tại một công ty chứng khoán có số dư nợ cho vay lớn nhất thị trường, và tốc độ tăng trưởng cũng gấp đôi mức tăng của toàn thị trường, luôn có một bản báo cáo kiểm soát rủi ro được cập nhật theo ngày. Dù thị trường nóng, hay lạnh thì việc cảnh báo cho nhà đầu tư về việc tiếp tục được vay, hoặc ngừng vay sẽ được thực hiện tự động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài Chính – Công ty chứng khoán SSI chia sẻ: "Phải tuân thủ những kỷ luật và nguyên tắc nhất đinh: ngưỡng cảnh báo call margin 65%, cảnh báo ép bán 75%. Nếu tuân thủ được như thế thì tránh được sự cố bất ngờ, đầu tư quá mạo hiểm tham lam thì khi thị trường biến động sẽ rất bất ngờ và không xoay chuyển được".

Ngoài việc kiểm soát chặt theo ngày hoạt động margin của nhà đầu tư, thì việc lựa chọn các cổ phiếu cơ bản tốt để cho vào danh mục được ký quỹ cũng là cách tránh mất vốn. Vì tuy khả năng đảo chiều đối với nhóm cổ phiếu này là có, nhưng không đáng lo ngại như những cổ phiếu mang tính đầu cơ. Thậm chí nhiều công ty xuống tận doanh nghiệp xem xét tình hình sản xuất kinh doanh trước khi cân nhắc cho vào danh mục ký quỹ.

Thị trường đang có mặt bằng giá mới, nhiều cổ phiếu cũng tăng giá mạnh trong thời gian qua, nên tổng dư nợ margin trên toàn thị trường có tăng nhưng mới chỉ bằng 1/3 tổng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư. Theo các cơ quan quản lý cũng như các công ty chứng khoán, việc cho vay margin vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, các công ty chứng khoán cũng đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư nên sử dụng thận trọng dòng margin, để cơ hội luôn lớn hơn rủi ro nếu thị trường đảo chiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước