Chưa đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 09:36 GMT+7

VTV.vn - Trong 2 năm tới sẽ chưa đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng.

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế - tại diễn đàn "Bất động sản năm 2018: Cơ hội từ chính sách" được tổ chức ngày 17/5. 

Dự án Luật Thuế tài sản đang nằm trong chương trình nghiên cứu, chưa được đưa vào dự thảo luật do đó ít nhất 2 năm tới, Luật Thuế tài sản chưa được áp dụng.

Nguy cơ thuế có chồng thuế khi mua nhà trên 700 triệu đồng Nguy cơ thuế có chồng thuế khi mua nhà trên 700 triệu đồng Sở hữu nhà trên 700 triệu đồng có thể bị đánh thuế 0,4 Sở hữu nhà trên 700 triệu đồng có thể bị đánh thuế 0,4 Từ đề xuất đánh thuế với nhà trên 700 triệu đồng: Thu thuế tài sản như thế nào là hợp lý? Từ đề xuất đánh thuế với nhà trên 700 triệu đồng: Thu thuế tài sản như thế nào là hợp lý?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước