Chứng khoán châu Á sụt điểm do tác động của bầu cử Mỹ

Quang Hưng (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 09/11/2016 17:53 GMT+7

VTV.vn - Những diễn biến bất ngờ của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã tác động mạnh đến các thị trường châu Á.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/1, tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei đã giảm sâu 5,36%. Tỷ giá đồng USD so với đồng Yen Nhật Bản cũng giảm trước những diễn biến bầu cử mới nhất, xuống còn 1 USD đổi được 101,88 Yen (giảm 2,53%) so với mức 1 USD đổi được 105,19 Yen trước đó cùng ngày.

Ông Takuya Kanda, Tổng Giám đốc Viện nghiên cứu Gaitame cho biết: "Khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ, Nhật Bản sẽ gặp rất nhiều xáo trộn trên thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái. Ông Trump đã tỏ rõ thái độ không ưa thích người nhập cư, điều này sẽ khiến giới đầu tư phải thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa rủi ro".

Thị trường chứng khoán châu Á cũng đồng loạt giảm điểm. Tại sàn chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 1,7%, tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 1,4% trong khi chỉ số S&P ASX/200 của Australia mất 1,2%.

Giới phân tích dự đoán, chiến thắng của ông Donald Trump sẽ đẩy thị trường vào tình thế bất ổn và khiến các nhà đầu tư đổ xô đi mua các đồng tiền được đánh giá là nơi trú ẩn an toàn như đồng Yen của Nhật Bản hay đồng Francs của Thụy Sĩ. Do vậy, trong thời gian tới, đồng Yen có thể đối mặt với nguy cơ tăng giá mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước