Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ số liệu sản xuất từ Trung Quốc

VTV Digital-Thứ ba, ngày 30/06/2020 14:44 GMT+7

(Ảnh minh họa: Yahoo Finance)

VTV.vn - Trong phiên giao dịch sáng 30/6, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong bối cảnh hoạt động sản xuất tại Trung Quốc ghi nhận mức tăng vượt dự kiến.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản dẫn đầu đà tăng của thị trường với mức tăng 1,84%. Các chỉ số chủ chốt khác của khu vực như: Kospi (Hàn Quốc), Hang Seng (Hong Kong, Trung Quốc) và ASX 200 của Australia cũng đồng loạt tăng điểm trên 1%. 

Tâm lý của giới đầu tư đã được cải thiện sau khi Trung Quốc công bố chỉ số sản xuất PMI tháng 6 ở mức 50,9, cao hơn so với dự báo đưa ra trước đó bởi Reuters, cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp đang dần phục hồi ổn định. 

Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với nhiều yếu tố không chắc chắn, khi lượng đơn đặt hàng xuất khẩu tiếp tục sụt giảm, do nhu cầu còn yếu.

Chứng khoán châu Á phiên đầu tuần chìm trong sắc đỏ Chứng khoán châu Á phiên đầu tuần chìm trong sắc đỏ

VTV.vn - Mở cửa phiên sáng nay (29/6), chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương chìm trong sắc đỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước