Chứng khoán Mỹ quay đầu đi xuống

Việt Linh-Thứ năm, ngày 24/09/2020 09:27 GMT+7

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Sau một phiên phục hồi, đêm 23/9, chứng khoán Mỹ đã chứng kiến mức giảm trở lại trên cả 3 chỉ số chính.

Dow Jones chốt phiên mất hơn 500 điểm, tương đương gần 2% giá trị. S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa với mức giảm sâu.

Nhóm ngành công nghệ tiếp tục lao dốc trong phiên này với nhóm 5 ông lớn dẫn đầu vốn hóa thị trường đều sụt giảm trên dưới 4% giá trị, trong bối cảnh giới đầu tư vẫn thận trọng về tình hình COVID-19, cũng như triển vọng thông qua gói kích thích kinh tế mới tại Mỹ vẫn chưa rõ ràng.

Cũng trong đêm 23/9, cổ phiếu Tesla - cái tên từng tăng trưởng nóng thời gian qua - lại chứng kiến một phiên giảm sâu hơn 10% giá trị, thổi bay khoảng 30 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Nguyên nhân của cú giảm này được cho là xuất phát từ việc hãng mới đây đã khởi kiện Chính phủ Mỹ ra tòa án, bất chấp thông tin tích cực về các tiến bộ công nghệ mới được hãng công bố.

Trong đơn kiện, hãng xe điện này muốn tòa án buộc Chính phủ Mỹ phải bãi bỏ việc áp các sắc thuế lên hàng Trung Quốc đối với hãng và bồi thường những khoản thuế họ phải chịu trước đó. Các mức thuế bị kiện gồm 2 đợt, có hiệu lực cuối năm 2018 và đầu năm 2019.

Giới chức thương mại Mỹ đã bác đơn xin miễn thuế của Tesla với các mặt hàng linh kiện trong 2 đợt này với lý do chúng sử dụng những công nghệ liên quan đến quốc phòng Trung Quốc.

Thị trường chứng khoán, hàng hóa Mỹ chìm trong sắc đỏ Thị trường chứng khoán, hàng hóa Mỹ chìm trong sắc đỏ CNBC: Thị trường chứng khoán Mỹ bước vào ranh giới “bong bóng” CNBC: Thị trường chứng khoán Mỹ bước vào ranh giới “bong bóng” Bán tháo cổ phiếu công nghệ, chứng khoán Mỹ 'đổ nhào' Bán tháo cổ phiếu công nghệ, chứng khoán Mỹ "đổ nhào"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước