Chứng khoán thế giới đỏ sàn trước thềm cuộc họp của FED

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/03/2016 16:35 GMT+7

VTV.vn - Những lo lắng về việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thắt chặt các chính sách tiền tệ đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán thế giới.

Cụ thể, trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và thông tin Ngân hàng trung ương Nhật Bản BOJ quyết định bỏ phiếu trắng đối với các biện pháp kích thích kinh tế mới, tất cả thị trường chứng khoán châu Âu - Mỹ đã đồng loạt kết thúc phiên ngày hôm qua trong sắc đỏ.

Chốt phiên tại Mỹ, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lần lượt giảm 0.2% và 0.5%. Cổ phiếu của các hãng dược phẩm rớt giá khá mạnh trong phiên này. Giá cổ phiếu của "người khổng lồ" dược phẩm Valeant đã giảm tới 51.5% sau khi tập đoàn này thừa nhận đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ và cắt giảm dự báo về lợi nhuận. Các số liệu đáng thất vọng về thị trường bán lẻ của Mỹ cùng việc giá dầu tiếp tục giảm cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến các sàn chứng khoán trong phiên đêm qua.

Còn tại châu Âu, các chỉ số FTSE 100 của Anh, DAX 30 của Đức và CAC 40 của Pháp cũng lần lượt giảm mạnh. Lĩnh vực khai thác tài nguyên cơ bản được ghi nhận có đà giảm mạnh nhất, với Antofagasta, tập đoàn khai thác đồng lớn nhất Chile được niêm yết tại London đã có lúc mất hơn 10% giá trị trong phiên giao dịch. Tiếp đó là các tập đoàn năng lượng lớn khác như BHP Billiton, Glencore.

Tương tự, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản kết thúc phiên sáng nay với sắc đỏ. Đà giảm điểm mạnh nhất thuộc về các hãng xuất khẩu lớn như Honda với hơn 1.7% giá trị. Sắc đỏ cũng chiếm đa số tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) với chỉ số Hang Seng mất hơn 0.51% giá trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước