Citigroup phải nộp phạt 180 triệu USD vì che giấu thông tin

Anh Quang (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 18/08/2015 16:26 GMT+7

Tập đoàn Citigroup đang đối mặt với nhiều khó khăn. (Ảnh: cnafinance.com)

VTV.vn - Tập đoàn Citigroup đã chấp nhận nộp phạt khoản tiền 179,5 triệu USD cho chính quyền Mỹ.

Tập đoàn này phải nộp số tiền trên để kết thúc vụ điều tra liên quan đến việc hai chi nhánh trực thuộc cố tình bưng bít thông tin và đưa ra các đánh giá sai lệch đối với các quỹ cho vay để thu lời phi pháp. Hai chi nhánh trên bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư trong vụ việc.

Theo Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ, hai đơn vị của Citigroup đã thu về gần 3 tỷ USD tiền bán cổ phiếu trong thời gian từ năm 2002 đến 2007.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước