Cơ chế điều hành tỷ giá góp phần giảm thiểu rủi do cho DN

Đức Minh - Anh Quân (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 06/01/2016 11:05 GMT+7

VTV.vn - Đó là ý kiến của TS. Vũ Đình Ánh, Chuyên gia kinh tế, Viện Kinh tế Tài chính - Học viện Tài chính.

Ngày 5/1, tỷ giá VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 21.907 đồng/USD. Như vậy, tỷ giá VND so với USD đã tăng 11 đồng so với ngày 4/1.

Vào chiều 4/1 - ngày đầu tiên Ngân hàng Nhà nước chính thức thực hiện công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD, NHNN cũng đã tổ chức buổi họp báo nhằm làm rõ hơn phương thức thực hiện chính sách tỷ giá trung tâm, cũng như đánh giá tác động của chính sách đến hoạt động của thị trường ngoại hối.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, cách thức điều hành tỷ giá này là linh hoạt hơn, phù hợp hơn với diễn biến thị trường, nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định của thị trường ngoại hối, phục vụ cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Để hiểu rõ hơn về những tác động từ cơ chế điều hành tỷ giá mới này tới các doanh nghiệp, mời quý vị theo dõi video chi tiết.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước