Cổ đông lo ngại tình hình chi trả cổ tức ngân hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/03/2017 23:49 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đơn vị chia cổ tức ở mức thấp, thậm chí không chia bằng tiền mặt mà lại chia bằng cổ phiếu, khiến nhiều cổ đông ngán ngẩm.

Áp lực đảm bảo an toàn hệ thống cũng là lý do khiến cổ tức của hầu hết ngân hàng vài năm qua không thể vượt quá con số 10%. Có những ngân hàng như Techcombank hay Maritimes Bank còn không trả cổ tức trong 3,4 năm liền. Nhiều đơn vị chia cổ tức ở mức thấp, đã thế, không chia bằng tiền mặt mà lại chia bằng cổ phiếu, khiến nhiều cổ đông ngán ngẩm.

Vốn là một cán bộ ngân hàng, ông Đằng Đình Hiệp, Hà Nội cũng là tín đồ của hàng loạt cổ phiếu ngành này. Trong danh mục đầu tư của ông luôn thường trực 3 đến 5 mã cổ phiếu ngân hàng. Thế nhưng sau hàng năm mòn mỏi đợi chờ cổ tức, giá cổ phiếu giảm hoặc chẳng nhúc nhích gì, ông đã phải cắt lỗ, chuyển sang đầu tư vào cổ phiếu ngành khác.

Bán lỗ nhưng dù sao ông Hiệp còn may mắn hơn anh Trần Tiến Dũng, Hà Nội. Là nhà đầu tư có hàng chục năm kinh nghiệm trên thị trường, nhưng giờ vẫn kẹt với lượng lớn cổ phiếu Techcombank, mà tới 3 - 4 năm nay được đồng cổ tức nào.

Rõ ràng việc không chia cổ tức của các ngân hàng, người gánh chịu nhiều nhất vẫn là những cổ đông nhỏ lẻ. Nhưng theo các chuyên gia, việc chia cổ tức năm nay sẽ phân hóa mạnh, không trông chờ gì từ cổ tức các ngân hàng thương mại cổ phần, giới đầu tư quay sang kỳ vọng vào các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước.

Dự báo cổ phiếu ngân hàng sẽ có một năm trầm lắng, nhưng các chuyên gia kỳ vọng, trong dài hạn 2 - 3 năm nữa, nếu các vấn đề về nợ xấu được xử lý ráo riết, rất có thể nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ trở lại vị thế vua như những năm 2006, 2007.

Số lượng ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, ACB, Sacombank, Eximbank, MBB và SHB. Với áp lực từ cơ quan quản lý, hàng loạt ngân hàng lớn đã lên kế hoạch niêm yết trong năm nay. Nguồn cung ngày một lớn nếu không cải thiện về các yếu tố cơ bản cũng như mức cổ tức cho cổ đông, nhóm cổ phiếu vua một thời này sẽ ngày càng kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước