Có hay không việc tràn lan vàng trang sức nhập lậu?

TCKD-Thứ năm, ngày 03/07/2014 15:54 GMT+7

Theo phản ánh trên một số phương tiên thông tin đại chúng, hiện trên thị trường đang xuất hiện tình trạng nhiều đơn vị kinh doanh vàng trong nước nhập vàng nữ trang được gia công tại Trung Quốc về Việt Nam, sau đó dập thương hiệu lên sản phẩm rồi bán trên thị trường nội địa.

Cũng theo các thông tin phản ánh trên, hiện các thương gia lớn của Hong Kong, Trung Quốc, Malaysia… có mặt khắp nơi nhằm mời chào doanh nghiệp vàng Việt Nam sang Trung Quốc thăm quan nhà máy, dây chuyền sản xuất vàng trang sức của họ. Đồng thời, mời gọi ký đơn đặt hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn như: Nếu hàng không bán được có quyền trả lại mà không phải mất tiền công cũng như không phải trả tiền do hao hụt vàng, được gối đầu…

Các doanh nghiệp vàng Việt Nam chỉ cần chọn mẫu mã, ký hợp đồng, đặt cọc trong thời hạn một tuần là hàng đã về đến Việt Nam.

Phóng viên Bản tin Tài chính kinh doanh đã kết nối điện thoại với ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam để xác thực thông tin trên.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước