Cổ phiếu sàn Hong Kong (Trung Quốc) xuống mức thấp nhất

Quang Duy - Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 04/09/2015 23:42 GMT+7

VTV.vn - Cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đã chạm đáy thấp nhất 2 năm.

Tình trạng này xảy ra giữa những lo ngại thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục lao dốc khi mở cửa trở lại vào tuần sau. Kể từ đầu năm đến nay, chỉ số Hang Seng đã mất 24% giá trị, là một trong những thị trường có diễn biến tồi tệ nhất thế giới.

Chỉ số Hang Seng đã giảm tổng cộng 6,6% kể từ đầu tuần đến nay và đang hướng tới mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 7/2013. Nguyên nhân chính là sự giảm tốc sâu hơn của kinh tế Trung Quốc và các đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán.

Các chuyên gia dự đoán, khi thị trường đại lục Trung Quốc mở cửa trở lại, chứng khoán Trung Quốc sẽ giảm điểm vì Chính phủ nước này chuyển hướng tập trung phát triển bền vững thay vì hỗ trợ thị trường tăng trưởng.

Phiên giao dịch sáng 27/8: Cổ phiếu dầu khí tiếp tục bứt phá Phiên giao dịch sáng 27/8: Cổ phiếu dầu khí tiếp tục bứt phá

VTV.vn - Theo ghi nhận của phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh về phiên giao dịch sáng nay (27/8), nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục thăng hoa khi giá các mã dầu khí tăng mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước