Cổ phiếu Tesla có thể tăng tới 30% nhờ hiệu ứng Donald Trump

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 08:33 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Với những cam kết giảm thuế DN của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, cổ phiếu của tập đoàn chuyên sản xuất xe điện Tesla có thể tăng tới 30% trong năm 2017.

Giới tài chính tiếp tục có những phản ứng, sau các cam kết giảm thuế doanh nghiệp nhằm kích thích tăng trưởng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Trong đó, tập đoàn chuyên sản xuất xe điện Tesla sẽ là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn, khi cổ phiếu có thể tăng 30% trong năm 2017 này.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường của ngân hàng Morgan Stanley, do quan điểm tạo ra nhiều việc làm cho người Mỹ của ông Trump, có nhiều điểm đồng nhất với định hướng của Tesla. Thêm vào đó, với vai trò cố vấn chiến lược cho Tổng thống đắc cử, CEO Tesla, Elon Musk có nhiều thuận lợi, trong việc hoạch định chiến lược phát triển cho tập đoàn.

Cổ phiếu Tesla đã có chiều hướng tăng từ 2 tháng nay và đang giao dịch quanh mức 240 USD/cổ phiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước