Có thể hợp pháp hóa cá cược

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 15:58 GMT+7

VTV.vn - Ban soạn thảo nghị định về việc này của Bộ Tài chính cho biết, sẽ chính thức hoàn thiện để trình Chính phủ trước ngày 1/12 tới.

Từng được đặt ra cách đây gần 10 năm, sau nhiều tranh cãi, nay dường như việc hợp pháp hóa cá cược bóng đá, đua ngựa, đua chó tại Việt Nam đã đi đến những công đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Theo đó, người đặt cược phải từ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng quy định mức đặt cược cho mỗi người chơi trong một ngày với từng sản phẩm tối thiểu cho một lần là 10.000 đồng, tối đa là một triệu đồng. Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất, trình Thủ tướng chọn một số địa phương để thí điểm với thời gian không quá 5 năm.

Minh bạch hóa các hoạt động bán hàng đa cấp Minh bạch hóa các hoạt động bán hàng đa cấp Các đồng đội nói gì về phong độ của Công Phượng? Các đồng đội nói gì về phong độ của Công Phượng? Google bác bỏ cáo buộc của EU về lạm dụng độc quyền Android Google bác bỏ cáo buộc của EU về lạm dụng độc quyền Android

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

cá cược

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước