Công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Đặng Tú, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/06/2016 09:52 GMT+7

VTV.vn - Sáng 28/6, Tổng cục Thống kê đã tổ chức công bố về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,52%; có 54.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 20%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 425,6 nghìn tỷ đồng, bằng 42% dự toán năm; tổng chi ngân sách đạt 508,5 nghìn tỷ đồng, bằng 39,9% dự toán năm.

Trong năm 2016, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng đạt 6,7% và để hoàn thành kế hoạch này, trong 6 tháng cuối năm, tăng trưởng kinh tế phải đạt 7,6%. Đây là con số không hề dễ dàng, tuy nhiên nếu có những giải pháp hợp lý của Chính phủ thì vẫn còn nhiều cơ hội.

Báo cáo cũng cho thấy, lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm tăng 1,8% so với bình quân cùng kỳ năm 2015 và lần đầu tiên trong rất nhiều năm, nông lâm nghiệp và thủy sản có tăng trưởng âm. Trong khi đây là lĩnh vực đóng góp quan trọng của nền kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng. Vì thế, Chính phủ cần có những giải pháp cụ thể cho lĩnh vực này nhằm lấy lại sự hồi phục chung cho cả nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước