Công nhân dệt may châu Á bị mất việc hàng loạt

Kim Huệ-Thứ sáu, ngày 23/10/2020 07:12 GMT+7

Ngành dệt may gặp khó khăn do dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN).

VTV.vn - Đây là kết quả nghiên cứu vừa được công bố của tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại 10 nước chuyên sản xuất mặt hàng may mặc, trong đó có Việt Nam.

Thời gian qua, nhu cầu giảm mạnh, và gián đoạn trong nguồn cung nguyên liệu thô, nhập khẩu từ các nước là khách hàng lớn của dệt may châu Á đã giảm 70% trong nửa đầu năm nay.

Tính đến tháng 9, gần một nửa số việc làm trong chuỗi cung ứng dệt may đều phụ thuộc vào nhu cầu nhập khẩu của các nước bạn hàng lớn. Tuy nhiên các nước áp dụng lệnh giãn cách xã hội khiến doanh thu bán mặt hàng may mặc sụt giảm mạnh. Dù các chính phủ đã chủ động ứng phó khủng hoảng, tuy nhiên, ILO cho biết vẫn còn hàng nghìn nhà máy trong khu vực phải tạm thời hoặc vĩnh viễn đóng cửa.

Công nhân dệt may châu Á bị mất việc hàng loạt  - Ảnh 1.

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có số lượng công nhân dệt may lớn nhất thế giới, với khoảng 65 triệu công nhân được tuyển dụng trong năm 2019, chiếm 75% tổng số công nhân của toàn ngành này trên thế giới.

Chuyên gia kinh tế cao cấp thuộc Văn phòng ILO tại Bangkok (Thái Lan) Christian Viegelahn cho rằng mặc dù đại dịch gây ảnh hưởng "đáng sợ" đối những người làm việc trong ngành may mặc, hầu hết là phụ nữ, COVID-19 cũng làm các thương hiệu thời trang nâng cao khả năng linh hoạt hơn, bền vững hơn và "lấy con người làm trung tâm".

Bị hủy nhiều đơn hàng do COVID-19, doanh nghiệp dệt may điêu đứng Bị hủy nhiều đơn hàng do COVID-19, doanh nghiệp dệt may điêu đứng

VTV.vn - Các số liệu thương mại đang chỉ ra tác động nghiêm trọng từ dịch COVID-19 đến ngành dệt may.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước