Công ty chứng khoán nội đổ trăm tỷ đồng vào taxi truyền thống

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 06/06/2018 15:26 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) vừa công bố mua 7,2 triệu cổ phiếu (tương ứng 10,6% vốn điều lệ) của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam Vinasun.

Với giá bình quân 14.400 đồng mỗi cổ phần, ước tính HSC đã chi ra khoảng 104 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn thứ ba của doanh nghiệp taxi này. 

Động thái này gây bất ngờ khi mảng kinh doanh taxi truyền thống thời gian qua gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, giao dịch này còn được thực hiện ngay khi quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore đã quyết định thoái toàn bộ vốn tại Vinasun và chịu lỗ gần 120 tỷ đồng.

Với vị thế là công ty chứng khoán, khoản đầu tư của HSC có thể căn cứ vào kỳ vọng phục hồi của cổ phiếu Vinasun sau một thời gian dài cổ phiếu này lao dốc. Tuy nhiên, mục tiêu này thực sự là thách thức lớn với HSC khi kết quả kinh doanh quý I của Vinasun tiếp tục lao dốc.

Sau 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vinasun chỉ đạt hơn 489 tỷ đồng, giảm hơn 1/2 so với cùng kỳ. Mảng taxi cũng giảm mạnh chỉ bằng 20% so với cùng kỳ.

Quỹ đầu tư Singapore rút vốn khỏi Vinasun Quỹ đầu tư Singapore rút vốn khỏi Vinasun

VTV.vn - GIC đã bán ra toàn bộ 5,4 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng 7,96% vốn của Công ty Vinasun vào ngày 25/5 và hiện không còn sở hữu cổ phiếu nào của công ty này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước