Công ty Lebio không thực hiện đúng cam kết giải cứu thịt lợn

Trần Hiền, Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 14:07 GMT+7

VTV.vn - Công ty Lebio tại Hà Nội cam kết sẽ thu mua 40.000 con lợn với giá 35.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thực tế, cam kết ấy đến nay vẫn chỉ là lời hứa nằm trên giấy.

Câu chuyện toàn dân chung tay giải cứu thịt lợn để hỗ trợ người chăn nuôi đã được Chính phủ và Bộ NN&PTNT triển khai hơn 20 ngày qua. Đã có những doanh nghiệp thực sự vào cuộc, tuy nhiên, có những đơn vị mới chỉ dừng lại ở những bản cam kết như thế.

Theo bản cam kết, Công ty Lebio sẽ mua lợn với điều kiện trang trại có giấy chứng nhận hợp an toàn vệ sinh thực phẩm, lợn nuôi theo quy trình sạch, không kháng sinh với số lượng lên tới 40.000 con.

Công ty Lebio không thực hiện đúng cam kết giải cứu thịt lợn - Ảnh 1.

Hàng chục nghìn con lợn vẫn đang chờ được "giải cứu".

Trong gần 20 ngày qua, anh Thế Anh, chủ một trang trại với hơn 1.000 con lợn tại xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã gọi điện cho ông Nhữ Đình Tú, Tổng giám đốc Công ty Lebio về cam kết mua lợn đã ký, thế nhưng, kết quả đến nay vẫn chỉ là những lời hứa. Mặc dù theo anh Thế Anh, tất cả các yêu cầu về an toàn thực phẩm, trang trại đều đáp ứng đủ theo yêu cầu của Công ty Lebio.

Cũng trong tình cảnh tương tự, hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thành, tại xã Tượng Linh, huyện Kim Bảng, Hà Nam đã liên hệ với Công ty Lebio để được thu mua 500 con lợn thịt, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả.

Không chỉ gia đình anh Thế Anh và Nguyễn Văn Thành mà nhiều hộ chăn nuôi đã được Công ty Lebio cam kết thu mua cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Qua tìm hiểu, các hộ dân xung quanh trụ sở Công ty Lebio cho biết, công ty này đã không còn hoạt động từ 1 tháng trước.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Phát triển Chăn nuôi Hà Nội, đơn vị kêu gọi và tư vấn cho Lebio thực hiện chương trình này cho biết việc công ty đăng ký giải cứu 40.000 con lợn khó khả thi vì công ty mới vào hoạt động từ cuối năm 2016, khả năng tiêu thụ lợn ở mức rất thấp. Thậm chí ngay tại Hà Nội, mặc dù Lebio đã cam kết mua 7.000 con lợn trong đợt này nhưng đến nay cũng chưa thực hiện được.

Ngoài ra, trong danh sách các hộ được giải cứu đợt này mà Lebio công bố nhiều hộ chăn nuôi với số lượng lợn lớn đã không có thật.

Hà Tĩnh: Yêu cầu thu hồi công văn vận động giáo viên mua 10kg thịt lợn Hà Tĩnh: Yêu cầu thu hồi công văn vận động giáo viên mua 10kg thịt lợn Thanh Hóa: Nhiều giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn Thanh Hóa: Nhiều giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn Tổ chức các điểm bán thịt lợn bình ổn giá Tổ chức các điểm bán thịt lợn bình ổn giá

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước