CPI cả nước năm 2015 tăng 0,63%

Nguyễn Trang, Phạm Linh, Phạm Hùng, Đức Tiến (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/12/2015 14:58 GMT+7

VTV.vn - Sáng 24/12, theo công bố của Tổng cục Thống kê, tính chung cả năm 2015, CPI bình quân nước ta tăng 0,63% so với năm 2014.

Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 14 năm qua và cũng thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu 5% đề ra từ đầu năm 2015.

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ chính, có 7 nhóm tăng không đáng kể, trong đó có nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng chỉ tăng từ 0,1 - 0,5%. Bốn nhóm hàng hoá giảm là bưu chính viễn thông; giao thông; văn hoá, giải trí và du lịch; thiết bị và đồ dùng gia đình; trong đó nhóm giao thông có mức giảm mạnh nhất 1,57%.

Theo Tổng cục Thống kê, CPI năm 2015 tăng thấp là do giá lương thực, thực phẩm ở Việt Nam năm 2015 thấp hơn các nước khác. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu thế giới giảm mạnh hơn 45%, kéo theo giá xăng dầu trong nước giảm. Cùng với đó, mức độ điều chỉnh giá giáo dục, dịch vụ y tế thấp hơn so với năm 2014. Tâm lý chi tiêu của người dân được tính toán kĩ hơn.

Theo phân tích của các chuyên gia, CPI chỉ tăng 0,63% có nguyên nhân chính là chi phí sản xuất thấp, nên dù lạm phát thấp, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế vẫn được dự báo tốt. Các con số về tăng trưởng GDP sẽ tiếp tục được Tổng cục Thống kê công bố trong vài ngày tới.

Để làm rõ hơn về những nguyên nhân và tác động của việc chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2015 ở mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, Tổng cục Thống kê.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước