CPI của Mỹ tăng tháng thứ sáu liên tiếp

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 21/08/2015 06:13 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: vietnamplus.vn)

VTV.vn - Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng tháng thứ sáu liên tiếp.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,1% trong tháng 7/2015, trong bối cảnh giá xăng và thực phẩm tăng nhẹ, còn giá vé máy bay ở nước này giảm mạnh nhất trong gần 20 năm qua. Đây cũng là tháng tăng thứ sáu liên tiếp của chỉ số CPI tại Mỹ.

Trước đó, các nhà kinh tế được hỏi ý kiến trong cuộc thăm dò của hãng tin Reuters dự đoán CPI của Mỹ trong tháng 7/2015 dự kiến tăng 0,2% so với tháng 6/2015 và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Tại Mỹ trong tháng 7/2015, giá xăng tăng 0,9%, sau khi tăng 3,4% trong tháng 6/2015, còn giá thực phẩm tăng 0,2% (so với mức tăng 0,3% trong tháng 6/2015). Đáng chú ý là giá vé máy bay tại Mỹ giảm 5,6% trong tháng 7/2015, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/1995.

Trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số CPI tháng 7, hầu hết nhà kinh tế dự đoán FED sớm tăng lãi suất trong tháng 9 tới, lần tăng đầu tiên trong gần một thập niên qua. Tuy vậy, tiến độ thắt chặt chính sách tiền tệ của Mỹ có thể diễn ra từ từ do những tác động tiêu cực tới tỷ lệ lạm phát, giá dầu thô và các hàng hóa khác lại giảm và Trung Quốc hạ giá đồng nội tệ làm giảm giá nhập khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ.

Nhà kinh tế kỳ cựu Jennifer Lee làm việc cho BMO Capital Markets tại Toronto (Canada), nhận định rằng lạm phát ở mức vừa phải sẽ không ngăn được FED tăng lãi suất trong năm nay khi tình hình giá cả của nước này đang chạm đáy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước